Ký kết biên bản ghi nhớ dự án tăng cường năng lực quản lý đường sắt TP.HCM - Nhật Bản

Đức Hạnh (VTV9)Cập nhật 06:21 ngày 22/02/2020

Quang cảnh lễ ký kết hợp tác thỏa thuận giữa TP.HCM và Nhật Bản.

VTV.vn - TP.HCM xác định, năm 2020 là năm tăng tốc thực hiện tuyến Metro số 1 để kịp vận hành theo đúng kế hoạch vào cuối năm 2021.

Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND TP.HCM trong lễ ký kết hợp tác thỏa thuận giữa TP.HCM và Nhật Bản diễn ra vào ngày 21/2.

Hiện TP.HCM đang khắc phục khó khăn để thúc đẩy quá trình thực hiện dự án Metro số 1. Cụ thể, TP.HCM đã điều chỉnh tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện, đảm bảo công tác tư vấn, thi công, thanh toán theo đúng pháp lý, không bị ách tắc. Về Hiệp định vay số 4 với khoản vay có hạn mức tín dụng hơn 32.600 triệu Yen, thành phố đang làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện hợp đồng vay lại theo thỏa thuận.


Ký kết biên bản ghi nhớ dự án tăng cường năng lực quản lý đường sắt TP.HCM - Nhật Bản - Ảnh 1.

Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục quan tâm thúc đẩy việc sớm ký kết hiệp định vay cuối cùng cho dự án, đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực cho thi công, đảm bảo an toàn để Dự án xây dựng tuyến Metro số 1 được triển khai đúng tiến độ.

Tại buổi lễ, lễ ký kết viện trợ không hoàn lại gần 400 tỷ đồng để cải tạo 2,8km cống thoát nước cũ ở 5 tuyến đường: Hai Bà Trưng, Yersin, Cống Quỳnh, Cách Mạng Tháng Tám bằng công nghệ đào không hở đã diễn ra.


TP.HCM: Tuyến Metro số 1 tăng tốc để hoàn thành đúng hẹn TP.HCM: Tuyến Metro số 1 tăng tốc để hoàn thành đúng hẹn

VTV.vn - Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên là một trong những dự án được hàng triệu người dân TP.HCM mong chờ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.