Kỳ thi đánh giá năng lực thu hút đông đảo thí sinh đăng ký tham gia

Đức Hạnh - Tuấn Anh - Hoàng Vũ (VTV9)Cập nhật 08:21 ngày 02/05/2019

VTV.vn - So với số lượng đăng ký của đợt 1, tính đến thời điểm này, lượng thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP.HCM cao hơn.

Cuối tháng 5 này là hết hạn nhận đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP.HCM. So với số lượng đăng ký của đợt 1, tính đến thời điểm này, lượng thí sinh đăng ký đợt 2 cao hơn. Lý do là vì thời điểm diễn ra kỳ thi (sau khi thi THPT Quốc gia) thuận lợi hơn cho thí sinh. Được biết, trong kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM, có đến hơn 33.000 thí sinh đăng ký dự thi, cao gấp 7 lần so với năm 2018.

Thay vì kiểm tra kiến thức 12 năm THPT, đề thi đánh giá năng lực lại thiên về đánh giá kỹ năng tư duy của học sinh khi phân tích giải quyết vấn đề một cách logic. Yêu cầu bắt buộc là thí sinh chỉ cần nắm vững kiến thức nền. Điều này đã phần nào tạo được tâm lý thoải mái cho thí sinh bên cạnh cơ hội vào đại học cao khi nhiều trường dành một phần chỉ tiêu tuyển sinh dự trên kết quả của kỳ thi này.

Đây cũng là lý do khiến số lượng thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực năm nay của Đại học Quốc gia TP.HCM tăng gấp 7 lần. Con số này chứng minh, đây là một kỳ thi uy tín và chất lượng từ công tác ra đề, trông thi và chấm thi. Ưu điểm lớn nhất của thi đánh giá năng lực là tính minh bạch. Điều này đã loại bỏ được yếu tố tiêu cực nặng nề trong thi cử, điều mà các trường và cả xã hội mong muốn. Khi vẫn còn tâm lý trọng thi cử, việc thay đổi cách tổ chức một kỳ thi là cần thiết bởi mục đích cuối cùng là đánh giá năng lực học tập, không phải kiểm tra kiến thức 12 năm đã học.

Năm 2019 cũng ghi nhận số trường tổ chức thi đánh giá năng lực tăng đột biến, nhất là khi quy chế tuyển sinh đại học năm 2019 quy định 12 ngành thuộc khối ngành Sức khỏe có điểm sàn và xét tuyển học bạ THPT phải đạt học lực khá, giỏi.


Thí sinh thi cả hai đợt đánh giá năng lực thì dùng kết quả cao hơn để xét tuyển Thí sinh thi cả hai đợt đánh giá năng lực thì dùng kết quả cao hơn để xét tuyển

VTV.vn - Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực năm 2019 được quyền đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các ngành của các trường thành viên ĐHQG TP.HCM.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.