Long An tiên phong đồng ý cho F0, F1 đi làm

Uyên Phương - Thanh Thủy - Minh Hồng (VTV9)Cập nhật 16:16 ngày 11/03/2022

VTV.vn - Long An là tỉnh đã tiên phong đồng ý để các trường hợp F0, F1 đang trong thời gian cách ly được tham gia làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Thông tin này sẽ phần nào giải quyết được nỗi lo thiếu hụt lao động trầm trọng khi số ca nhiễm Covid 19 liên tục tăng cao trong thời gian qua. Không chỉ doanh nghiệp, chính quyền TP, thị xã, huyện trên địa bàn tỉnh Long An cũng ngay lập tức triển khai nội dung này thành 1 thể thống nhất. Mọi nơi đều chuẩn bị nhân lực, vật lực, điều kiện để đảm bảo an toàn khi để F0, F1 đi làm trở lại. Quy định này đưa ra nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128 của Chính phủ về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và diễn biến thực tế của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Long An cũng từng là tỉnh đi đầu trong việc áp dụng "thẻ xanh COVID-19", nhằm sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh cho hơn 13.000 doanh nghiệp trong tỉnh sau thời gian giãn cách xã hội. Và, hiện lại tiếp tục là địa phương tiên phong để F0, F1 tham gia làm việc. Đây thể hiện rõ sự linh hoạt, cởi mở trong công tác quản lý, điều hành của tỉnh, cũng như thực hiện chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp, để nơi đây thật sự là chính quyền phục vụ nhân dân và là điểm đến thân thiện, giàu tiềm năng cho các nhà đầu tư./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.