Mặn bao vây toàn tỉnh Bến Tre

Thanh Chương (VTV9)Cập nhật 16:29 ngày 31/01/2020

VTV.vn - Hiện tại, nước mặn đã bao phủ gần như toàn bộ tỉnh Bến Tre và đang ở mức rủi ro thiên tai cấp độ 2.

Theo đó, độ mặn 4‰ đã xâm nhập vào đất liền cách cửa sông khoảng 48 đến 68 km; độ mặn 1‰ xâm nhập vào đất liền cách cửa sông từ 63 đến 83 km. Ngay trong Tết, tỉnh Bến Tre đã khẩn cấp xây dựng công trình đập tạm trên sông Ba Lai nhằm ngăn nước mặn, tạo tuyến kênh chứa nước ngọt. Các công trình khác như: cống đập ngăn mặn, hồ trữ nước ngọt Kênh Lấp (tại huyện Ba Tri) cũng đã hoàn thành phục vụ trữ nước ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh./.

Cận Tết, người dân Bến Tre gồng mình ứng phó với xâm nhập mặn Cận Tết, người dân Bến Tre gồng mình ứng phó với xâm nhập mặn

VTV.vn - Trong vài ngày qua, người dân ở thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đã phải sử dụng nguồn nước nhiễm mặn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.