Mở cửa du lịch theo lộ trình

Tấn Quýnh - Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 13:23 ngày 23/09/2021

VTV.vn - Một lộ trình đang được tỉnh Khánh Hòa xây dựng nhằm sớm mở cửa du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Là ngành kinh tế mũi nhọn ở tỉnh Khánh Hòa nên phục hồi du lịch là điều hết sức quan trọng. Tuy nhiên, việc mở cửa du lịch không nóng vội mà thận trọng theo lộ trình, căn cứ vào thực tế kiểm soát dịch bệnh. Đến đầu tháng 10 tới, những người làm du lịch ở Khánh Hòa sẽ tiêm đủ hai mũi vắc xin Covid-19. Hơn nữa, nhiều tuần qua, Khánh Hòa đã kiểm soát tốt dịch bệnh, không còn ca mắc trong cộng đồng. Đây chính là cơ sở đầu tiên để ngay từ bây giờ, Khánh Hòa xây dựng phương án mở cửa du lịch.

Tỉnh Khánh Hòa xây dựng phương án đón khách du lịch kể từ ngày 15 tháng 10 với yêu cầu hàng đầu vẫn là phải đảm bảo an toàn. Một lộ trình đón khách gồm ba giai đoạn đã được xây dựng. 

Giai đoạn 1 là đón khách trong tỉnh theo hướng ưu tiên" người Khánh Hòa đi du lịch Khánh Hòa". 

Giai đoạn 2, thị trường du lịch sẽ mở rộng ở các tỉnh lân cận cũng như cả nước và tập trung kích cầu du lịch ở vùng đã kiểm soát dịch bệnh. 

 Ở giai đoạn 3, Khánh Hòa sẽ đón khách quốc tế theo hình thức hộ chiếu vắc xin. Một lợi thế ở Khánh Hòa là có nhiều khu nghỉ dưỡng biệt lập nên hoàn toàn có khả năng đón khách quốc tế. Chỉ riêng khu vực bắc bán đảo Cam Ranh, 12 khu du lịch được đề xuất để đón khách quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.