Mở cửa từ EVFTA - Cơ hội cho nông sản ĐBSCL

Minh Xuân - Xuân Hoàng (VTV9)Cập nhật 09:13 ngày 05/08/2019

VTV.vn - Châu Âu là 1 trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của nông sản ĐBSCL, do đó, khi một hiệp định thương mại sắp được thông qua, đó là một cơ hội phát triển rất lớn.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã được ký kết được hơn 1 tháng, sắp tới sẽ qua quá trình phê chuẩn của Quốc hội Việt Nam, Hội đồng châu Âu và chính thức có hiệu lực. EVFTA là hiệp định giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU với phạm vi cam kết rộng, mức độ cam kết cao nhất từ trước đến nay.

Theo đó, từ EVFTA:

- Đối với mặt hàng rau quả: 520/556 dòng thuế sẽ về 0% sau khi hiệp định có hiệu lực;

- Rau quả chế biến: 85,6% dòng sản phẩm sẽ về 0% sau khi hiệp định có hiệu lực;

- Gạo tấm: Thuế về 0% sau 5 năm;

- Các sản phẩm từ gạo, thuế về 0% sau 3 - 5 năm;

- Mật ong: 100% dòng sản phẩm về 0% sau khi hiệp định có hiệu lực;

- Đặc biệt, với mặt hàng thủy sản, cụ thể là cá da trơn, EVFTA sẽ xóa bỏ ngay 50% dòng thuế, thuế sẽ về 0% sau 3 năm.

Một chi tiết nữa sẽ là lợi thế nếu chúng ta biết khai thác đúng cách, đó là EU bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam. Trong số này, ĐBSCL có nước mắm Phú Quốc, xoài Hòa Lộc, gạo Bảy Núi, gạo Hồng Dân và bưởi Bình Minh.


Việt Nam nỗ lực để EVFTA được thực thi tốt nhất Việt Nam nỗ lực để EVFTA được thực thi tốt nhất

VTV.vn - Chiều 2/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Bruno Angelet đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.