Sẽ có độ trễ khi doanh nghiệp tận dụng ưu đãi thuế EVFTA

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 30/07/2019 19:01 GMT+7

VTV.vn - Theo tính toán, một năm sau khi EVFTA được thực thi, kim ngạch xuất khẩu có thể tăng từ 10 - 20%. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sẽ có độ trễ khi tận dụng ưu đãi thuế.

Đây là ý kiến được đưa ra tại diễn đàn EVFTA do Bộ Công Thương và EuroCham tổ chức sáng nay (30/7) tại TP.HCM. Diễn đàn đã thu hút sự tham gia của 300 đại biểu đến từ doanh nghiệp, hiệp hội, các địa phương.

Mỗi năm, EU dành hạn ngạch khoảng 80.000 tấn gạo cho Việt Nam và sau khi EVFTA có hiệu lực, lộ trình ưu đãi thuế về 0% trong vòng 3 - 5 năm. Đặc biệt, những sản phẩm rau củ quả, thuế suất cũng sẽ về 0%. Có thể thấy, cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu đã có nhưng làm sao để tận dụng được cơ hội này mới là vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tuy được hưởng mức thuế suất ưu đãi nhưng để tận dụng cơ hội sẽ có độ trễ nhất định.

Thị trường châu Âu vốn được xem là khó tính bậc nhất đối với các sản phẩm nông sản Việt, do vậy theo đại diện phái đoàn Liên minh châu Âu, tiêu chuẩn kỹ thuật nên được nhìn ở góc độ khác.

Không chỉ tận dụng ưu đãi thuế, EVFTA thậm chí còn mở ra cánh cửa lớn hơn đó là dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào lĩnh vực nông sản. Thậm chí, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam cũng sẽ có cơ hội cất cánh.

Hiệp định EVFTA: Bảo đảm chất lượng hàng hóa để 'vượt rào' Hiệp định EVFTA: Bảo đảm chất lượng hàng hóa để "vượt rào"

VTV.vn - Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sớm được thông qua sẽ mở ra cơ hội lớn cho các nhà xuất khẩu của Việt Nam và khu vực ĐBSCL.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước