Một số lưu ý khi học sinh, sinh viên trở lại trường học

Nhật Phương - Hồng Việt (VTV9)Cập nhật 22:10 ngày 25/02/2020

VTV.vn - Sáng 25/2, buổi họp Cung cấp thông tin về tình hình phòng chống dịch COVID-19 đã được tổ chức tại tại Trung tâm Báo chí TP.HCM.

Trong buổi họp, đại diện Bộ Y tế cho biết đã có công văn gửi Bộ GD&ĐT cũng như các cơ sở giáo dục trên toàn quốc về việc nâng cao hiệu quả những biện pháp phòng chống dịch trong y tế học đường, sẵn sàng đón học sinh, sinh viên trở lại.

Sau khi xin ý kiến về chuyên môn của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT đã ban hành công văn về việc chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, các địa phương, cơ sở giáo dục phải phối hợp thực hiện các nội dung như:

- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi học sinh có một cốc nước dùng riêng, được vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường. Nếu cung cấp khăn mặt, khăn lau tay cho học sinh, nhà trường phải đảm bảo mỗi học sinh có một khăn riêng và giặt sạch khăn với xà phòng sau mỗi ngày học.

- Không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm. Tổ chức chào cờ tại lớp học.

Bên cạnh đó, trước khi cho học sinh, sinh viên đi học lại, địa phương và các cơ sở giáo dục phải đảm bảo môi trường học, điều tra, xác minh hành trình và tiếp xúc của các giáo viên hay học sinh, người lao động trong trường. Phụ huynh trước khi cho con tới trường cần kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe một cách nghiêm ngặt.

Đảm bảo điều kiện an toàn cho trẻ mầm non và học sinh trở lại trường học Đảm bảo điều kiện an toàn cho trẻ mầm non và học sinh trở lại trường học

VTV.vn - Không chỉ ngành y tế mà ngành giáo dục và tất cả cộng đồng đều phải có trách nhiệm trong việc đảm bảo môi trường vệ sinh, an toàn cho trẻ khi trở lại trường học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.