Mỹ từ chối khoản đóng góp về chi phí quân sự của Hàn Quốc

Nga Nguyễn (VTV9)Cập nhật 19:41 ngày 21/04/2020

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn Quốc tiếp tục bị xói mòn liên quan đến vấn đề chia sẻ chi phí quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố, ông không chấp nhận khoản đóng góp mà Seoul đưa ra nhằm duy trì hoạt động triển khai của các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Tổng thống Trump cho biết, Washington chỉ đang yêu cầu Seoul trả tiền cho những việc mà Mỹ đang làm. Mỹ đã nhiều lần yêu cầu Hàn Quốc tăng đáng kể các khoản đóng góp tài chính để duy trì sự hiện diện của các binh sỹ Mỹ tại Hàn Quốc.

Theo Thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự kết thúc hồi năm 2019, Seoul đã nhất trí với khoản đóng góp 870 triệu USD. Tuy nhiên, việc Mỹ chưa hài lòng về khoản đóng góp này đã khiến nhiều cuộc đàm phán rơi vào bế tắc.

Hàn Quốc - Mỹ họp bàn chia sẻ chi phí quân sự Hàn Quốc - Mỹ họp bàn chia sẻ chi phí quân sự

VTV.vn - Hàn Quốc cam kết nỗ lực sớm kết thúc các cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự với Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.