Năm 2020, An Giang phấn đấu GRDP đạt từ 6 - 7%

Đặng Công - Phú Cường (VTV9)Cập nhật 23:02 ngày 07/02/2020

VTV.vn - Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết, năm 2020, tỉnh đặt mục tiêu GRDP đạt từ 6 - 7%, mức tiệm cận với mục tiêu của cả nước.

An Giang được xem là một trong những địa phương có những nỗ lực lớn trong thu hút đầu tư, tái cơ cấu nông nghiệp ở ĐBSCL. Năm 2019, địa phương đã thu hút trên 40.000 tỷ đồng vốn đầu tư từ các doanh nghiệp. Năm 2020 là năm cuối cùng để tỉnh An Giang phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch 2015 - 2020. 

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết, năm 2019, tỉnh đã tập trung tháo gỡ được nhiều rào cản, điểm nghẽn, đó là các điểm nghẽn về cơ chế chính sách, giao thông và nguồn nhân lực. Bên cạnh mục tiêu về GRDP, tỉnh An Giang sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, làm cho đời sống người dân ngày càng phát triển hơn.

Lâm Đồng ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng nông sản Lâm Đồng ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng nông sản

VTV.vn - Tại tỉnh Lâm Đồng, những vùng chuyên canh, canh tác ứng dụng công nghệ cao cho năng suất và chất lượng tốt hơn các vùng nông nghiệp khác trong nước đã được hình thành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.