Hiệu quả nổi trội từ mô hình hội quán ở Đồng Tháp

Vĩnh Phúc - Lê Thái (VTV9)Cập nhật 11:41 ngày 06/02/2020

VTV.vn - Trong vài năm nay, một mô hình ở tỉnh Đồng Tháp đã được nhiều địa phương trong cả nước đến tham quan, học hỏi, đó là mô hình hội quán.

Từ hội quán đầu tiên được thành lập vào tháng 7/2016 tại xã An Nhơn, huyện Châu Thành, đến nay, trên toàn tỉnh Đồng Tháp đã có hàng chục hội quán. Mô hình này được lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ đánh giá cao và đề nghị nhân rộng.

Mô hình hội quán là gì và có gì đặc biệt, phóng viên VTV9, Đài THVN đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, người khởi xướng mô hình này.

Ông Lê Minh hoan cho biết: "Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, tỉnh Đồng Tháp quyết định thực hiện mô hình hội quán. Ngoài việc cùng nhau sản xuất, ở hội quán, bà con cùng trò chuyện trao đổi về đời sống, tâm tình với nhau, dần dần tạo niềm tin, giúp tránh được tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, cạnh tranh không lành mạnh giữa các nông dân.

Hiện ở tỉnh Đồng Tháp đã có 89 hội quán. Tỉnh đã cho nông dân hội quán tham gia nhiều khóa học về lãnh đạo, công nghệ thông tin và thuyết trình. Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiến hành đào tạo tất cả nông dân trong hội quán và cấp giấy chứng nhận cho họ. Đồng thời, tỉnh sẽ hình thành mô hình hàng thông minh từ mô hình hội quán".


Thủ tướng thăm mô hình hội quán của nông dân Đồng Tháp Thủ tướng thăm mô hình hội quán của nông dân Đồng Tháp

VTV.vn - Tối 18/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và nói chuyện với các thành viên hội quán Thuận Tân, Tân Quê, thuộc xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.