Ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo hoạt động an toàn sau dịch Covid-19

Hoa Trang (VTV9)Cập nhật 13:55 ngày 25/04/2020

VTV.vn - Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Tọa đàm “Chuẩn bị hoạt động du lịch an toàn khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát”.

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu quan tâm đến bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 vừa được ban hành. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp bám theo và thực hiện. Theo đó, bộ tiêu chí quy định cụ thể đối với 3 lĩnh vực hoạt động là: cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và điểm tham quan du lịch. Mỗi lĩnh vực được đánh giá theo 10 tiêu chí thành phần, gồm 4 mức độ, làm căn cứ để cho phép doanh nghiệp hoạt động hay không. Đó là an toàn, an toàn tương đối, an toàn thấp, không an toàn.

Được biết, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên của cả nước xây dựng các bộ tiêu chuẩn này. Ngoài ra, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang chuẩn bị cẩm nang pháp lý nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính sách ưu đãi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, từng bước ổn định hoạt động kinh doanh. Một chương trình kích cầu du lịch nội địa bằng các chùm tour cũng được đưa ra  nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn trong năm./.

Dịch bệnh COVID-19: Thách thức và cơ hội của ngành du lịch Dịch bệnh COVID-19: Thách thức và cơ hội của ngành du lịch

VTV.vn - Thiệt hại do dịch COVID- 19 gây ra cho du lịch là rất lớn, nhưng ở chiều ngược lại, dịch bệnh tạo ra thách thức cũng như cơ hội để du lịch tái cấu trúc lại ngành nghề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.