Người ăn chay có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn người ăn mặn

VTV9Cập nhật 06:04 ngày 07/09/2019

(Ảnh minh họa: Easy Vegetarian)

VTV.vn - Một nghiên cứu mới cho thấy, những người ăn chay có nguy cơ đột quỵ cao hơn người ăn thịt tới 20%.

Các nhà khoa học chưa tìm ra nguyên nhân chính xác. Tuy nhiên, họ cho rằng có thể là do việc ăn chay làm thiếu hụt lượng cholesterol hay các chất dinh dưỡng khác. 

Trên thực tế, việc ăn chay không phải là xấu vì khả năng mắc bệnh tim của người ăn chay thấp hơn 22% so với người ăn thịt. Nghiên cứu được tiến hành trên hơn 48.000 người ở Anh trong 18 năm.


Ăn chay thường xuyên có thể gây nguy hiểm đến tính mạng Ăn chay thường xuyên có thể gây nguy hiểm đến tính mạng

VTV.vn - Việc ăn chay thường xuyên có thể gây ra một dạng đột biến gen khiến con người có nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột già và bệnh tim.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.