Người dân phấn khởi khi lần đầu tiên có nguồn nước sạch

Trần Quyết (VTV9)Cập nhật 08:21 ngày 16/09/2019

VTV.vn - Hàng trăm hộ dân ở khu phố 8A, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai không khỏi vui mừng khi được sử dụng nguồn nước sạch.

Từ hàng chục năm qua, gia đình bà Hồ Thị Lài chỉ có duy nhất nguồn nước giếng khoan, qua bể lọc cũng chỉ dùng để rửa và tắm giặt. Nước uống, nước nấu ăn phải dùng nước bình mua về. Chi phí hàng tháng cho 4 người là không hề nhỏ. Do nước giếng nhiễm phèn, có mùi hôi tanh khiến gia đình và không dám sử dụng vì sợ không đảm bảo. Giờ đây, nguồn nước sạch đã về tận nhà, nước giếng trước kia chỉ để “tắm mát” cho cây.

Không chỉ mình bà Lài mà hàng trăm hộ dân tại Khu phố 8A, phường Long Bình không khỏi vui mừng vì đã được tiếp cận với nguồn nước sạch. Theo chính quyền địa phương, để đưa hàng ngàn mét trong ống dẫn, nước sạch về với người dân nơi đây không hề đơn giản bởi vì khu phố 8A, phường Long Bình nằm thuộc trong vùng dự án quy hoạch của khu công nghiệp Amata đang còn hiệu lực. Chính điều này đã là rào cản pháp lý, gây khó khăn cho cả người dân lẫn chính quyền phường về thủ tục cấp nước sạch.

Sau phản ánh của người dân về tình trạng thiếu nước sạch, rồi có sự vào cuộc của phóng viên Đường dây nóng số 9 tác động đến UBND phường, đến nay tiếng nói, nguyện vọng của bà con đã được giải quyết tốt đẹp. Bằng quyết tâm của chính quyền cùng sự đồng lòng của người dân, khó khăn được giải quyết, nước sạch đã vào tận nhà từng hộ dân. Chứng kiến cách xây dựng, bảo vệ nguồn nước mới thấy, đối với nhiều hộ dân nguồn nước sạch có ý nghĩa thiết thực hơn bao giờ hết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.