Người lao động phấn khởi với lương thưởng Tết

Diệu Thư (VTV9)Cập nhật 16:36 ngày 20/01/2020

VTV.vn - Ngoài chế độ lương và các khoản phúc lợi thì nhiều doanh nghiệp còn có quỹ thưởng riêng để tăng thêm thu nhập cho người lao động trong dịp tết Canh Tý.

Chị Bồng và nhiều công nhân khác rất vui khi năm nay họ nhận được hơn 20 triệu đồng. Bởi, ngoài tiền lương và phúc lợi, họ còn được công ty thưởng Tết đến 8 triệu đồng.

Năm nay công ty nước giải khát Tân Quang Minh – Bidrico có mức tăng trưởng xuất khẩu trưởng rất khá, nên để động viên người lao động sau 1 năm làm việc, cuối năm doanh nghiệp đã dành một nguồn kinh phí để thưởng cho người lao động. Mức thưởng dao động từ 15 - 25 triệu đồng/ người.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 417.000 doanh nghiệp. Trong năm qua, TP.HCM đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển. Kết quả nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả nên đã có mức thưởng Tết cho người lao động khá cao.

Theo các chuyên gia, việc các doanh nghiệp có mức lương thưởng Tết cao không chỉ thể hiện sự quan tâm của các doanh nghiệp với người lao động để họ được đoàn viên với gia đình trong dịp Tết, mà còn cho thấy đây là tín hiệu vui về sự tăng trưởng của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.