Người tiêu dùng mong muốn được ăn gạo ngon nhất thế giới

Lê Phượng (VTV9)Cập nhật 15:25 ngày 23/11/2019

VTV.vn - Sau khi đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới năm 2019, gạo ST25 ở Sóc Trăng đang là sản phẩm được người tiêu dùng tìm hiểu và mong muốn được mua về ăn thử.

Tuy nhiên, thực tế là tại thị trường TP.HCM, loại gạo này hiện khá khan hiếm. Ghi nhận tại khu chợ đầu mối bán sỉ Trần Chánh Chiếu, nơi chuyên kinh doanh gạo lớn nhất TP.HCM. Theo các thương nhân, các nguồn gạo mới nhất từ miền Tây sẽ được nhập về đây, sau đó bán lẻ ra các chợ truyền thống. Thế nhưng, cho đến thời điểm này, loại gạo ngon nhất thế giới là ST25 vẫn đang trong tình trạng khan hiếm.

Người tiêu dùng mong muốn được mua gạo đạt giải ngon nhất thế giới

Một số đại lý gạo tại chợ cho biết, để có được ST25 thì bản thân đại lý cũng phải xếp hàng đăng ký, nhưng kho nào lấy được nhiều nhất cũng chỉ tầm 5 tấn.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nguồn cung gạo ST25 vẫn chưa nhiều để có thể đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trong nước. Kỹ sư Hồ Quang Cua cho biết, dự kiến qua Tết Âm lịch 2020, sản phẩm ST25 mới có trở lại. Do đó, người tiêu dùng hết sức cẩn thận khi tìm hiểu thông tin sản phẩm ST25 trên các trang mạng hay các cửa hàng giới thiệu để tránh mua nhầm hàng dỏm./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.