Nguyên Chi Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang lĩnh án 13 năm tù

Công Tràng (VTV9)Cập nhật 20:05 ngày 08/05/2020

Lý Phương Tùng tại tòa.

VTV.vn - Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa tuyên Lý Phương Tùng (sinh năm 1975) 13 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Lý Phương Tùng nguyên là Chấp hành viên và Chi Cục Trưởng Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Theo nội dung cáo trạng, từ tháng 1/2018 - 3/2019, Tùng đã lợi dụng chức vụ và sự tin tưởng của 5 cá nhân, chiếm đoạt số tiền thi hành án gần 1 tỷ đồng. Trong đó, người bị Tùng chiếm đoạt nhiều nhất là 680 triệu đồng. 

Ngoài án phạt 13 năm tù giam, bị cáo có trách nhiệm phải trả cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.

Phú Yên: Truy tố nguyên Chi cục trưởng kiểm lâm để kế toán rút ruột 5 tỷ đồng Phú Yên: Truy tố nguyên Chi cục trưởng kiểm lâm để kế toán rút ruột 5 tỷ đồng

VTV.vn - Ông Phan Văn Công, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên đã bị Viện KSND tỉnh truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.