Nhà cung cấp thịt heo giảm lợi nhuận do hụt nguồn cung heo hơi

Lê Phượng, Hữu Thành (VTV9)Cập nhật 14:05 ngày 20/06/2020

VTV.vn - Nguồn cung bất ổn, giá thịt heo ở mức cao trong bối cảnh khả năng tái đàn còn chậm khiến Vissan phải đưa kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 giảm 20% so với năm ngoái.

Sau khi Chính phủ cho phép nhập khẩu thịt heo sống từ Thái Lan, giá heo hơi trong nước đã hạ nhiệt, nhưng vẫn còn neo giá ở mức cao, trung bình 86.000 - 90.000 đồng/kg. Mức giá này được dự báo sẽ kéo dài sang năm 2021, vì cơ bản nguồn cung vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu trong nước.

Các đơn vị cung ứng thịt heo chủ lực cho biết, tới đây các doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu heo hơi, đặc biệt, việc phát triển các sản phẩm thịt tươi sống đóng khay vỉ, theo quy trình sản xuất thịt mát và đóng gói theo công nghệ bơm hỗn hợp khí,...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.