Nhiều bất cập trong thủ tục xuất khẩu lao động

Công Trung - Hồng Việt (VTV9)Cập nhật 18:49 ngày 12/03/2020

VTV.vn - Sáng 12/3, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã khảo sát việc thực hiện Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

TP.HCM là nơi có nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Trong thời gian qua, hoạt động của lĩnh vực này phát sinh nhiều vấn đề. Vấn đề mà nhiều doanh nghiệp kêu khó là thủ tục hành chính, nhất là việc thay đổi thông tin giấy phép. 

Các doanh nghiệp cho biết, chỉ thay đổi một thông tin nhỏ như: địa chỉ, số điện thoại cũng phải làm hồ sơ gần như cấp phép mới, khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian, công sức. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dễ bị vi phạm pháp luật vì vượt quá thời hạn. Ngoài ra, các đơn vị cho biết chưa được hướng dẫn cụ thể về nhiều vấn đề quan trọng như: đóng bảo hiểm xã hội, cấp phép đưa lao động ngành nghề đặc thù như điều dưỡng đi làm việc nước ngoài, khiến họ bị lúng túng. 

Nhiều bất cập trong thủ tục xuất khẩu lao động - Ảnh 1.

Ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp cũng như các cơ quan, ban, ngành, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đề nghị các bên thực hiện đúng quy định pháp luật, tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là hành vi lừa đảo, trục lợi người lao động.

Cơ hội xuất khẩu lao động cho thanh niên tại ĐBSCL Cơ hội xuất khẩu lao động cho thanh niên tại ĐBSCL

VTV.vn - Các tỉnh thành ĐBSCL hiện đang nỗ lực kết nối cung cầu lao động, đặc biệt khai thác tối đa các thị trường xuất khẩu lao động tiềm năng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.