Vượt mức 100.000 người xuất khẩu lao động trong 6 năm liên tiếp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/01/2020 19:54 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Năm 2019 tiếp tục là một năm khởi sắc trong hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam.

Trong số các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam, Nhật Bản vẫn giữ ngôi đầu, tiếp nhận tới hơn một nửa số lượng người đi làm việc ở nước ngoài. Tiếp theo là thị trường Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc.

Trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai nhiều biện pháp để duy trì và phát triển thị trường lao động ngoài nước, đồng thời, mở thêm nhiều thị trường mới, tiềm năng ở khu vực châu Âu.

Giảm nghèo từ xuất khẩu lao động Giảm nghèo từ xuất khẩu lao động Xử lý nghiêm các tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động trái phép Xử lý nghiêm các tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động trái phép Nâng cao trình độ và kỹ năng cho lao động xuất khẩu Nâng cao trình độ và kỹ năng cho lao động xuất khẩu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước