Nhiều ngành tại TP.HCM tuyên chiến với rác thải nhựa

Đức Hạnh, Tuyết Nhung (VTV9)Cập nhật 17:51 ngày 30/08/2019

VTV.vn - Nhiều đơn vị tại TP.HCM đã tích cực hưởng ứng phong trào Nói không với rác thải nhựa, đặc biệt là ngành giáo dục và xuất bản, phát hành sách.

Lớp học không rác, trường học không rác, đó là mục tiêu mà tất cả trường học trên địa bàn TP.HCM hướng tới trong năm học mới này. Các trường đang làm gì để hiện thực hoá mục tiêu này, bắt đầu từ việc nói không với rác thải nhựa? Từ việc giúp các em hình thành nên thói quen phân loại rác tại trường, chính mỗi em học sinh ở đây sẽ là một tuyên truyền viên tích cực trong chính gia đình của mình.

Thay vì tuyên truyền suông, nhiều trường đã biến khẩu hiệu "nói không với rác thải nhựa" thành những buổi sinh hoạt ngoại khoá. Bài học sẽ được nhắc lại tại lớp học, để đảm bảo tất cả các con đều được tham gia thực hành. Lớp học không rác thải nhựa cũng là tiêu chí thi đua mà nhiều trường đặt ra cho năm học mới này. Không chỉ học sinh, mỗi giáo viên cũng phải thay đổi thói quen để xây dựng trường học xanh. Thay vì sử dụng chai nhựa, từ năm học này tại các phòng họp tại các trường thay thế bằng bình thuỷ tinh. Nhưng vật dụng cá nhân cũng được khuyến khích vật liệu thân thiện với môi trường. Chiến dịch xanh này được duy trì trong suốt cả năm học, mục tiêu xây dựng nhà trường đạt yêu cầu "Văn minh, an toàn và xanh - sạch - đẹp".

Có thể nói, cuộc chiến nói không với rác thải nhựa đã lan tỏa không chỉ ở chiều rộng mà cả ở chiều sâu. Không chỉ ở hệ thống các trường học, mà sự chuyển đổi còn được thấy rất rõ từ các nhà sách tại TP.HCM.

Tại hệ thống nhà sách Fahasa, những chiếc túi giấy xinh xắn từ nay sẽ thay thế cho bao nilon. Bằng các loại giấy báo, giấy phế phẩm, nhân viên tại đây ngồi gấp hơn 500.000 túi giấy để đựng những sản phẩm khi bán cho khách hàng. Nhưng cách thức này chỉ phù hợp với số lượng hàng hoá không nhiều, với cả hệ thống có đến hơn cả trăm nhà sách của Fahasa, chuyện cần tính đến để duy trì được sáng kiến này không chỉ là vượt qua những khó khăn trước mắt.

Chỉ cần mỗi người bớt đi một chiếc túi nilon, nguy cơ ô nhiễm trắng sẽ được đẩy lùi bởi từ ý thức đến thói quen, từ lựa chọn tiêu dùng xanh đến văn hoá ứng xử với môi trường chỉ là một khoảng cách nhỏ./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.