Nhiều nhà cao tầng có nguy cơ đổ sập, Tp. Đà Lạt phải khắc phục khẩn cấp

Văn Giang - Nguyên Ngọc (VTV9)Cập nhật 10:26 ngày 14/04/2021

VTV.vn - Nhiều tháng qua, hàng chục người dân ở khu vực chợ trung tâm thành phố Đà Lạt luôn phải sống trong cảnh lo sợ dãy nhà cao tầng trên đường Phan Bội Châu có nguy cơ đổ sập.

Khu vực phía sau dãy nhà từ số 17 đến số 20, Phường 1, thành phố Đà Lạt bị người dân lấn chiếm để làm bếp và công trình phụ vừa được tháo dỡ để giảm tải cho bờ kè đá cao gần 20 m.  Nhiều hầm ếch lớn, phía bên trong bờ kè, sâu từ 2-6 m vừa được bơm bê tông để hàn kín lại. Nhưng, bên ngoài vẫn còn nhiều đường đứt gãy lớn, khiến các khối bê tông cũ mất liên kết, có nguy cơ sạt trượt xuống bất cứ lúc nào. Do địa hình đồi dốc cao, nếu xảy ra sạt lở, sập nhà thì không chỉ người và dãy nhà phía trên bị thiệt hại mà hàng chục căn nhà ở bậc thang bên dưới cũng bị vùi lấp.

Từ kiến nghị của người dân, cơ quan chức năng ở thành phố Đà Lạt đã kiểm tra, đánh giá mức độ sạt lở rất nghiêm trọng, phải xử lý khẩn cấp. Trước mắt là vận động người dân, không ở trong nhà, nhất là di chuyển gần nơi có vết nứt nguy hiểm.  Xử lý, bơm hàng chục m3 bê tông vào các hầm ếch để giữ cho dãy nhà phía trên bờ kè không bị sạt trượt. Giải pháp lâu dài để chống xói lở dãy nhà cao tầng khu vực trung tâm chợ Đà Lạt là xây kè mới trên nền kè cũ, với chân kè bằng bê tông cốt theo cao 1,2, rộng 08m. Thời gian thi công 45 ngày, nghĩa là hoàn thành trước mưa năm nay. Tuyến đường Phan Bội Châu đã đặt biển cảnh báo nguy cơ sạt lở cao, hạn chế người, phương tiện qua lại./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.