Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc công nhận kết quả học trực tuyến

Đức Hạnh - Xuân Hoa (VTV9)Cập nhật 06:11 ngày 21/03/2020

VTV.vn - Công văn của Bộ GD&ĐT về tổ chức ôn tập, kiểm tra công nhận kết học tập qua Internet, trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Trước diễn biến của dịch COVID-19, một số địa phương trên cả nước đã điều chỉnh thời gian đi học trở lại của học sinh. Để thích ứng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phải điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020. Đây là lần điều chỉnh thứ 2 trong vòng hơn 1 tháng qua.

Những ý kiến về việc công nhận kết quả học trực tuyến được đưa ra dựa vào kinh nghiệm thực hiện dạy học trực tuyến của các trường cũng như giáo viên. Tuy nhiên, dù mới thực hiện hay đã có kinh nghiệm dạy học trực tuyến từ lâu nay, băn khoăn chung vẫn là nên hiểu việc "công nhận kết quả học trực tuyến" như thế nào? Tuy nhiên, với việc dạy và học trực tuyến như hiện nay, xem ra khó có thể công nhận kết quả học tập. 

Ngoài yếu tố các trường đang tổ chức theo kiểu tự phát, việc quản lý lớp học trực tuyến hiện nay lại đang phụ thuộc rất lớn vào ý thức của người học. Hiện tại, các trường đang đào tạo trực tuyến ở mức cơ bản, tức là ở dạng trao đổi. Tuy nhiên, để kết quả học trực tuyến được công nhận chính thống, cần một hệ thống bài bản từ quản lý người học, quản lý lớp học, phần mềm giảng dạy đến tổ chức kiểm tra online.

Không chỉ trong lớp học, ở mỗi tỉnh thành đã không có sự đồng đều giữa học sinh khi triển khai học trực tuyến. Nếu không cẩn thận, mỗi trường làm mỗi kiểu, việc công nhận kết quả học trực tuyến vô hình trung sẽ gây ra những bất công mà chính học sinh là người chịu thiệt.

Khó không có nghĩa là không làm được vì theo nhiều chuyên gia, đây là thời điểm "vàng" để giáo dục Việt Nam phát triển hình thức giáo dục trực tuyến. Chỉ khi được công nhận kết quả, học trực tuyến mới là tiền đề để mở ra hành lang pháp lý công nhận hình thức giáo dục này song hành cùng với giáo dục trực tiếp. Nếu việc nghỉ học do dịch bệnh còn kéo dài, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tính toán lại để hình thành quy chuẩn chung trong việc công nhận, qua đó tạo sự đồng bộ giữa các trường và giữa các địa phương.

Được biết, Bộ Giáo dục và đào tạo đang chuẩn bị ban hành quy định cụ thể về việc công nhận kết quả học trực tuyến, học qua truyền hình. Tuy nhiên, quy định này chỉ được áp dụng trong năm nay. Thiết nghĩ khi đã xem giáo dục trực tuyến là xu hướng của giáo dục hiện đại và đây là thời điểm "vàng" để phát triển hình thức giáo dục này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có tính toán dài hơi hơn, xây dựng quy chuẩn chung trong học trực tuyến để các trường chủ động thực hiện, không chỉ trong mùa dịch bệnh.


Cho phép công nhận kết quả học trực tuyến Cho phép công nhận kết quả học trực tuyến

VTV.vn - Công nhận kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình khi HS đi học trở lại - một trong những nội dung quan trọng vừa được Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương thực hiện.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.