Ninh Thuận giảm diện tích trồng lúa để thích ứng khô hạn

Văn Giang - Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 23:00 ngày 07/02/2020

VTV.vn - Để giảm thiệt hại do khô hạn, tỉnh Ninh Thuận đã chủ động cắt giảm diện tích trồng lúa kém hiệu quả để ưu tiên cho cây trồng cạn, nước cho gia súc và nước sinh hoạt.

Thông thường đến thời điểm này, nhiều nông dân ở huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, nơi có lượng mưa trung bình thấp nhất cả nước, đang tỉa dặm, chăm sóc lúa vụ Xuân Hè. Tuy nhiên, từ tháng 12/2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận không có mưa, nhiều kênh mương, sông suối rơi vào tình trạng khô kiệt, khiến những thửa ruộng dù đã cày cũng đành phải bỏ hoang. 

Không có nước để trồng lúa, nhiều nông dân chuyển sang cây trồng cạn. Tuy nhiên, tình trạng khô hạn kéo dài trong nhiều tháng qua và dự báo còn kéo dài trong thời gian tới khiến nhiều cây trồng cạn, kể cả cây ăn quả rất khó phát triển.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận, hiện mực nước ở các hồ chứa xuống rất thấp, ước tính chỉ còn khoảng 40% dung tích thiết kế, trong đó có trên 10 hồ xuống xấp xỉ mực nước chết, không thể cấp nước sản xuất. Qua các mùa khô hạn gầy đây, tỉnh Ninh Thuận đã chuyển đổi được hơn 3.000ha đất lúa sang cây trồng cạn. Dự kiến, trong năm 2020, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục chuyển đổi khoảng 800ha trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng có lợi thế so sánh cao hơn.

Nông dân Ninh Thuận ám ảnh vì lúa ma Nông dân Ninh Thuận ám ảnh vì lúa ma

VTV.vn - Lúa ma xâm nhập vùng nông thôn tỉnh Ninh Thuận, khiến nhiều gia đình trồng lúa thấp thỏm cùng chung một nỗi lo, bắt buộc họ phải ngưng sản xuất trong vụ mùa này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.