Ninh Thuận: Giống táo mới giúp nông dân vùng khô hạn

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 09:44 ngày 27/05/2020

VTV.vn - Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố đã chọn tạo một giống táo mới "siêu to, siêu giòn, siêu ngọt" và chuyển giao cho nông dân vùng khô hạn Ninh Thuận.

Một vườn táo khá bắt mắt. Bắt mắt bởi hầu như trái táo nào trên cây cũng to ngang ngửa nắm tay người lớn. Bình thường, ở các vườn táo Ninh Thuận, một kg táo gồm 25 - 30 trái. Còn ở vườn táo này, chỉ cần cứ hái 10 trái là cân đủ 1 kg. Nhiều người gọi đây là giống táo siêu to. Đặc biệt hơn ở giống táo này, chính là khi ăn giòn hơn, ngọt hơn so với những giống táo lâu nay ở Ninh Thuận. Đây là giống táo TN - 05, được Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố chọn tạo từ năm 2016.

Sau thời gian sản xuất thử, đến nay, giống táo TN - 05 đã được chuyển giao cho nông dân Ninh Thuận với diện tích 7 ha. Trong điều kiện nắng hạn, giống táo TN - 05 vẫn cho tỷ lệ đậu trái cao. Năng suất có thể đạt đến 30-40 tấn/ ha. Ưng ý hơn chính là loại táo này dễ bán.

Với trên 1 ngàn ha, Ninh Thuận là một trong những vùng trồng táo nhiều nhất nước. Táo cũng được xác định là cây trồng phù hợp trên vùng đất khô hạn Ninh Thuận. Thế nhưng, không phải lúc nào, đầu ra của sản phẩm táo Ninh Thuận cũng suôn sẻ. Bời vậy, cùng với chọn tạo giống táo mới với nhiều ưu điểm, một quy trình canh tác an toàn cũng được Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố xây dựng để chuyển giao cho nông dân.

Thêm một giống táo mới dễ thâm nhập thị trường, nhất là khi giống táo đó được sản xuất theo hướng VietGAP, cũng có nghĩa nông dân Ninh Thuận sẽ có thêm cơ hội vượt qua mùa nắng hạn từ sản phẩm đặc thù của vùng đất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.