Nối dài hiệu quả xoá điểm đen rác thải từ ý thức cư dân

Nguyễn Hằng - Hữu Thành (VTV9)Cập nhật 10:33 ngày 31/05/2020

VTV.vn - Năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh đã xoá hơn 80% điểm đen rác thải lâu năm. Năm 2020, hiệu quả này tiếp tục được phát huy và duy trì.

15 phút mỗi cuối tuần dành cho một bồn hoa trước chung cư 151 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận đã trở thành nếp sinh hoạt của không chỉ các thành viên tổ tình nguyện vì môi trường xanh khu phố 1. Công trình chỉ vỏn vẹn 4 mét vuông này lại mang một ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Nơi đây từng là một bãi rác kéo dài hàng 20 năm không cải tạo được. Do đó, chính quyền cùng người dân địa phương quyết tâm xây dựng cho được bồn hoa để cải thiện được ô nhiễm môi trường. Chuyển hoá điểm đen của xà bần, rác thải lâu năm chỉ có thể duy trì hiệu quả lâu dài khi không để đất trống cho hành vi xả rác bừa bãi. Chuyển bãi rác thành mảng xanh thì người dân sống tại khu vực được hưởng lợi, đồng thời, chính người dân cũng sẽ cùng chung tay với chính quyền duy trì hiệu quả lâu dài

Không chỉ dừng ở các chế tài xử phạt, những khu phố xanh, chung cư xanh được hình thành và duy trì chính từ sự thay đổi trong nhận thức như vậy. Sự thay đổi bắt đầu từ người dân và lấy lợi ích cư dân làm mục tiêu phục vụ. Mỗi khu phố có một công trình xanh sạch, mỗi cư dân là một tuyên truyền viên bảo vệ môi trường, đây chính là lý do năm 2019 quận Phú Nhuận không còn điểm đen rác thải, và hiệu quả này sẽ còn được duy trì lâu dài không chỉ trong năm 2020./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.