Nỗi lo thiếu hụt nguồn tôm xuất khẩu

Huỳnh Tâm - Lý Của - Nhật Di (VTV9)Cập nhật 15:13 ngày 20/04/2020

VTV.vn - Sau một thời gian sụt giảm mạnh, xuất khẩu tôm nước ta bắt đầu tăng trở lại. Thế nhưng, nguồn tôm nguyên liệu lại đang thiếu hụt trầm trọng.

Thiếu tôm là vì bà con thu hoạch sớm hoặc không thả nuôi do lo ngại thị trường tiêu thụ khó khăn. Trong khi xuất khẩu tôm nước ta đang dần hồi phục khi quý I/2020, đạt hơn 617 triệu USD, tăng 0,77%. Các thị trường lớn cũng đang tăng cường nhập khẩu tôm từ Việt Nam. Dự báo trong 2-3 tháng tới nhu cầu tiêu thụ tôm sẽ tăng cao và tình trạng thiếu hụt nguyên liệu sẽ trầm trọng hơn. Vì một vụ tôm thường kéo dài từ 90 - 100 ngày. Do vậy, ngành Nông nghiệp khuyến cáo bà con cần khẩn trương thả nuôi vào thời điểm này để tận dụng tốt các cơ hội xuất khẩu trong những tháng tới./.

Xuất khẩu tôm vào Mỹ tăng mạnh Xuất khẩu tôm vào Mỹ tăng mạnh

VTV.vn - Tin vui cho ngành tôm nước ta là sau một thời gian trầm lắng, hiện xuất khẩu tôm vào Mỹ bắt đầu sôi động trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.