Nông dân miền Tây trồng thành công bưởi Diễn chưng Tết

Vĩnh Phúc (VTV9)Cập nhật 11:14 ngày 24/12/2019

VTV.vn - Tết năm nay, nhiều nhà vườn miền Tây trồng thành công nhiều loại cây trái trước đậy chưa từng được trồng được. Bưởi Diễn chính là một trong số đó.

Bưởi Diễn là loại cây đặc sản ở Hà Nội. Trái bưởi Diễn chín đúng vào dịp Tết và có màu vàng bắt mắt, tượng trưng cho tài - lộc nên được nhiều người ưa chuộng trong ngày Tết. Năm ngoái, những gốc bưởi Diễn được các nhà vườn vận chuyển từ Hà Nội vào miền Tây để cung ứng cho thị trường Tết và rất hút hàng. Năm nay, bưởi Diễn đã được trồng thành công ngay tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp và hứa hẹn sẽ cho trái chín vào đúng dịp Tết sắp tới.

Theo nông dân miền Tây, trồng bưởi Diễn tại miền Tây không khó như nhiều người vẫn nghĩ. Thậm chí còn dễ trồng hơn cả quýt hồng, một đặc sản của đất Lai Vung.

Lợi thế của loại bưởi Diễn được trồng ở miền Tây so với loại vận chuyển từ miền Bắc là cây đã thích nghi nên trái không dễ rụng. Sau khi chưng Tết, cây bưởi còn có thể được trồng xuống đất. Bưởi sẽ phát triển và cho trái dễ dàng như những giống bưởi bản địa. Thậm chí, người trồng hoàn toàn có thể tự chiết cành để nhân giống.

Do số lượng chưa nhiều, nên hiện tất cả chậu bưởi Diễn trong vườn nhà nông dân miền Tây đã được thương lái đặt mua hết với giá hơn 4 triệu đồng mỗi chậu. Bưởi Diễn chưng Tết hứa hẹn sẽ trở thành một trong những sản phẩm độc đáo vào dịp Tết hàng năm của các nhà vườn ở Lai Vung, bên cạnh quýt hồng lên chậu./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.