Nông dân trồng mía Hậu Giang gặp khó

Quốc Minh (VTV9)Cập nhật 15:07 ngày 31/10/2019

VTV.vn - Tại huyện Phụng Hiệp, vùng trồng mía lớn nhất của tỉnh Hậu Giang, bà con nông dân đang đối mặt với nhiều khó khăn khi mía đến ngày thu hoạch nhưng giá bán lại rất thấp.

ruộng mía này, bán 1 tấn mía chỉ được 565.000 đồng, nhưng tiền nhân công đã là 170.000 đồng. Theo chủ ruộng, giá mía hiện tại quá thấp, nhưng mía đến tuổi thì phải bán, càng neo càng lỗ, hoặc mía trổ cờ thì chỉ còn nước đốt bỏ.

Theo bà con nông dân, năng suất mía năm nay cũng chỉ được hơn 10 tấn mỗi công, hiệu quả canh tác theo đó cũng không như mong đợi. Toàn huyện Phụng Hiệp có hơn 6.500 hecta mía, hiện chỉ mới thu hoạch được 1.700 hecta.

Hiện nay, Hậu Giang chỉ còn 1 nhà máy đường hoạt động, dự kiến thu mua khoảng 300.000 tấn mía cho cả niên vụ. Như vậy, tốc độ thu mua mía cho nông dân cũng khó có thể nhanh hơn, trong khi nhiều nông dân thì như đang ngồi trên lửa vì mía tới ngày thu hoạch. Với những khó khăn đang phải đối mặt thì rất có thể đây sẽ là vụ mía cuối cùng của rất nhiều người dân tỉnh Hậu Giang.

Trồng mía thua lỗ, nhiều bà con nông dân ở Hậu Giang đang chuyển sang cây trồng khác như tràm, chuối, chanh không hạt, và rau màu. Theo thống kê của phòng nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, năm nay diện tích trồng mía ở địa phương này đã giảm khoảng 1.000 hecta so với năm ngoái. Tương lai của cây mía vẫn sẽ còn nhiều khó khăn, nên việc chuyển đổi cây trồng là cần thiết. Tuy nhiên, khi chuyển sang bất kỳ loại cây nào thì bà con nông cũng nên cân nhắc và tham khảo khuyến cáo của ngành chức năng địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.