Ồ ạt rao bán khách sạn, trả lại mặt bằng kinh doanh tại Nha Trang

Tấn Quýnh - Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 21:54 ngày 12/04/2020

VTV.vn - Trước thực tế các khách sạn, nhà hàng phải đóng cửa, "làn sóng" ồ ạt rao bán khách sạn, trả lại mặt bằng kinh doanh đang xảy ra tại thành phố du lịch Nha Trang.

Tại thành phố Nha Trang, chưa bao giờ thị trường bất động sản du lịch lại "đóng băng" và gặp nhiều khó khăn như lúc này. Ở khu phố nằm trên đường Điện Biên Phủ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, những mặt bằng lâu nay vốn chỉ dành chỗ cho các nhà hàng đắt đỏ thuê mướn để kinh doanh nay cũng đìu hiu. Tháng 3, khi vẫn còn hoạt động, nhiều nhà hàng đã hết sức chật vật khi phải liên tục bù lỗ. Do đó, trong tháng 4, hàng loạt nhà hàng đã đóng cửa, trả lại mặt bằng kinh doanh

Trong những năm trước, nhiều nhà đầu tư đã mạnh dạn tung vốn để xây khách sạn, nhà trọ. Đến lúc này, tại tỉnh Khánh Hòa có trên 50.000 phòng khách sạn, chưa kể một lượng lớn condotel. Quý I/2020, công suất sử dụng phòng khách sạn ở tỉnh Khánh Hòa chỉ đạt khoảng 20% và với tình hình đóng cửa như hiện nay, không ít khách sạn đã rao bán.

Tuy nhiên, mức độ lao dốc của bất động sản du lịch chỉ có thể giảm bớt nếu hoạt động du lịch, dịch vụ sớm phục hồi khi dịch bệnh được khống chế. Và điều này phụ thuộc vào khả năng các doanh nghiệp có trụ được trong cơn khủng hoảng do dịch COVID-19 hay không.


Thêm nhiều điểm du lịch tại Khánh Hòa tạm ngừng đón khách Thêm nhiều điểm du lịch tại Khánh Hòa tạm ngừng đón khách

VTV.vn - Bắt đầu từ hôm nay (24/3), nhiều điểm tham quan trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ tạm ngừng đón khách du lịch.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.