Sáng chế giấy làm từ đá

Thủy Tiên (VTV9)Cập nhật 05:59 ngày 03/10/2019

VTV.vn - Hai doanh nhân người Australia mới đây đã đề xuất một giải pháp mới không làm tổn hại đến môi trường, đó là dùng đá để sản xuất giấy thay vì cây xanh.

Theo quy trình mới của hai doanh nhân này, đá sẽ được thu gom từ phế thải công nghiệp hay các công trường xây dựng. Sau đó, đá sẽ được loại bỏ hết bụi bẩn, rửa sạch và nghiền thành bột mịn. Bột này sẽ được trộn với một loại nhựa dễ phân hủy, tạo thành hợp chất để làm ra giấy. Đặc biệt, loại giấy này không thấm nước.


Sáng chế giấy làm từ đá - Ảnh 1.

Hiện Công ty Karst của hai doanh nhân này đã bán ra thị trường các loại sổ tay, vở ghi chép từ loại giấy này.


Sáng chế giấy làm từ đá - Ảnh 2.

(Ảnh: CNN.com)


Brazil: Sáng kiến tái chế đầu lọc thuốc lá thành giấy Brazil: Sáng kiến tái chế đầu lọc thuốc lá thành giấy

VTV.vn - Mới đây, một công ty tại Sao Paulo, Brazil đã lập ra nhà máy đầu tiên tái chế đầu lọc thuốc lá thành giấy.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.