Sở Xây dựng TP.HCM trả lời chất vấn nhiều vấn đề nóng

Hạnh Vân (VTV9)Cập nhật 16:22 ngày 13/07/2019

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM , ông Lê Hòa Bình trong phiên trả lời chất vấn HĐND TP.HCM sáng 13/7. (Ảnh: Thanh Niên)

VTV.vn - Sáng 13/7, kỳ họp HĐND TP.HCM khoá IX tiếp tục ngày làm việc thứ 3 với phần chất vấn và trả lời chất vấn. Đáng chú ý là phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Sở Xây dựng.

Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm nhất là việc cấp giấy phép chứng nhận nhà ở và hoàn công. Hiện có sự bất cập trong các quy định xin giấy phép, nhất là trong quá trình xây dựng phát sinh ngoài ý muốn nên không đảm bảo thiết kế ban đầu. Do đó khi hoàn công không thể được cấp phép. Nhiều đại biểu cũng thắc mắc vì sao trong năm qua Sở Xây dựng đã ra quyết định xử phạt hơn 1.000 trường hợp nhưng tình trạng xây sai phép không giảm. Việc quản lý quỹ bảo trì sẽ được giảm sát như thế nào?

Trả lời chất vấn về những vấn đề này, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, sẽ thực hiện liên thông cấp giấy để giảm phiền hà cho người dân. Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, liên quan đến vấn đề xây trái phép, cần nhận diện rõ đầu nậu để xử lý nghiêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.