Suýt tử vong vì “thần dược” Tiểu Đường Hoàn

Nhật Phương (VTV9)Cập nhật 11:43 ngày 22/10/2019

VTV.vn - Mới đây, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch do toan chuyển hóa vì biến chứng của thuốc Tiểu Đường Hoàn.

Bệnh nhân là chị Võ Thị Bích Liên, (SN 1959, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) nhập viện với triệu chứng đau lưng trên nền tăng huyết áp và đái tháo đường. Tại đây chị được xác định toan chuyển hóa rất nặng, PH chỉ còn 6,8 (ngưỡng có thể gây tử vong).

Chị Liên cho biết mình bị tiểu đường từ năm 2011 nên đã uống thuốc để điều trị trong vòng 1 năm, sau đó chị bị suy thận nên được bác sĩ chỉ định tiêm thuốc. Tuy nhiên chị cảm thấy tiêm thuốc phiền phức nên đã tự ý mua thuốc Tiểu Đường Hoàn về uống vì tin vào công dụng được quảng cáo trên mạng của loại thuốc này.

Điều đáng nói, vào tháng 3 năm 2019, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố do kết quả xét nghiệm các viên Tiểu Đường Hoàn đều dương tính với phenformin – một loại thuốc đã bị cấm trên toàn thế giới và có thể gây tử vong. Sau đó Cục An toàn Thực phẩm đã yêu cầu ngừng sản xuất, buôn bán, lưu thông sản phẩm, đồng thời tiến hành thu hồi trên thị trường, thế nhưng thời gian gần đây vẫn có nhiều trường hợp bệnh nhân phải nhập viện do uống loại thuốc này.

Bộ Y tế yêu cầu ngừng sản xuất, lưu hành và sử dụng sản phẩm Tiểu đường hoàn Bộ Y tế yêu cầu ngừng sản xuất, lưu hành và sử dụng sản phẩm Tiểu đường hoàn

VTV.vn - Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Difoco ngừng sản xuất, buôn bán, lưu thông trên thị trường sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiểu đường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.