Thay đổi quy cách in hạn sử dụng để tránh lãng phí thực phẩm

VTV9Cập nhật 10:20 ngày 22/09/2017

(Ảnh minh họa: 20minutes.fr)

VTV.vn - Một số công ty thực phẩm hàng đầu thế giới sẽ thay đổi cách thức in hạn sử dụng trên bao bì để tránh gây nhầm lẫn, dẫn đến tình trạng lãng phí thực phẩm.

Cụ thể, từ nay đến năm 2020 sẽ chỉ có hai loại nhãn mác được sử dụng gồm: "best if you by" (tốt nhất nên sử dụng trước ngày) dành cho những sản phẩm có hạn dùng dài và "use by" (sử dụng trước ngày) dành cho những hàng hóa có hạn sử dụng ngắn.

Việc in hạn sử dụng theo cách mới này được dự báo sẽ giúp giảm một nửa lượng thực phẩm bị lãng phí trong giai đoạn trước năm 2025. Đối tượng áp dụng quy định này là thành viên của diễn đàn Hàng tiêu dùng, trong đó có các thương hiệu lớn như: Campbell Soup, Nestle và Unilever.

Chống lãng phí thực phẩm với ứng dụng smartphone Chống lãng phí thực phẩm với ứng dụng smartphone

VTV.vn - Dựa trên nền tảng trực tuyến, người tiêu dùng có thể chọn những món còn tồn dư tại các nhà hàng và quán cafe với mức giá siêu rẻ.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.