Thú vị chợ nổi Long Xuyên những ngày cuối năm

Quốc Minh (VTV9)Cập nhật 16:22 ngày 16/01/2020

VTV.vn - Sau một năm dài với những chuyến hàng có khi đắt khi ế, bà con thương hồ chợ nổi Long Xuyên đang mong Tết với những niềm vui giản dị.

Chợ nổi Long Xuyên những ngày tháng Chạp nhiều hàng hóa hơn thường ngày. Giá cả các mặt hàng ở đây cũng vừa phải, đủ cho chủ ghe có lời và cũng đủ để người mua đi bán lại sống được. Mua nhanh, bán lẹ, những buổi họp chợ cuối năm ai cũng mong thuận lợi và vui vẻ để ghe nào cũng có Tết sớm. Tết sớm ở đây có khi chỉ là sắc đỏ của dưa, là những chậu mai qua rằm thán Chạp vẫn chưa kịp lặt lá.

Cũng là chợ nổi, là mua bán trên ghe xuồng, nhưng chợ nổi Long Xuyên ở tỉnh An Giang lại có nhiều điều thú vị và khác biệt so với những chợ nổi khác ở vùng sông nước miền Tây. Nơi này chưa có nhiều hoạt đông du lịch, gần như chỉ là chốn bán mua, trao đổi hàng hóa giữa thương hồ với nhau nên vẫn giữ được sự mộc mạc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.