Tiếp diễn tình trạng tăng giá trong những ngày đầu năm

Lê Phượng - Xuân Hoa (VTV9)Cập nhật 05:25 ngày 10/02/2020

VTV.vn - Thị trường đã bước qua thời điểm cao điểm Tết, nhịp sống thường nhật đã quay trở lại, nhưng giá cả của nhiều mặt hàng thực phẩm vẫn chưa hạ nhiệt.

Tại chợ Tân Định (TP.HCM), hàng loạt mặt hàng đều tăng giá từ 5 - 10%. Mặt hàng rau xanh, rau có lá có giá tăng mạnh nhất với mức tăng tới 30%. 

Theo các tiểu thương, ngoài giá thực phẩm tươi sống tăng do lượng hàng về chợ chưa dồi dào, giá của một số mặt hàng khác cũng tăng do công nhân chưa đi làm trở lại.


Sau Tết, nhiều mặt hàng thực phẩm tăng giá Sau Tết, nhiều mặt hàng thực phẩm tăng giá

VTV.vn - Sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tại các chợ truyền thống, cơ sở đầu mối hải sản, giá của các mặt hàng thực phẩm tươi sống có xu hướng tăng từ 20 - 30%.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.