Tiêu hủy lợn bệnh tại trang trại chăn nuôi quy mô lớn ở Đồng Nai

Lê Phượng - Xuân Hoa (VTV9)Cập nhật 08:46 ngày 27/06/2019

VTV.vn - Tại tỉnh Đồng Nai đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại trại chăn nuôi có quy mô lớn đến hàng chục nghìn con.

Các ngành chức năng địa phương đang tiến hành biện pháp để xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi như: khoanh vùng, khống chế, cô lập từng ổ dịch nhỏ ngay tại trang trại. Đây là một trong những giải pháp căn cơ được kỳ vọng là có thể góp phần giúp ổ dịch không lây lan trên diện rộng ở mức độ toàn trang trại.

Hiện trang trại Phú Sơn đang có gần 20.000 con lợn nhưng số lợn mắc bệnh chiếm gần 600 con. Số lợn này sẽ được tiêu hủy ngay tại trang trại bằng các biện pháp chôn lấp. Riêng số lợn chưa bị nhiễm bệnh sẽ tiếp tục được theo dõi ở diện đặc biệt như: thực hiện an toàn sinh học, lấy mẫu huyết thanh định kỳ để giám sát dịch bệnh và cấm di chuyển, cấm xuất bán hay giết mổ...

Mỗi tuần lợn sẽ được lấy mẫu 1 lần để giám sát huyết thanh nhằm phát hiện lợn có bị lây nhiễm dịch tả hay không. Trong trường hợp phát hiện lợn bị lây nhiễm dịch tả, cơ quan quản lý địa phương sẽ tiếp tục cô lập, khoanh vùng và xử lý ổ dịch.

Khó khăn trong việc hỗ trợ cơ sở có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi Khó khăn trong việc hỗ trợ cơ sở có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi 19#phantram tổng đàn lợn của Hà Nội bị tiêu hủy vì dịch tả lợn châu Phi 19#phantram tổng đàn lợn của Hà Nội bị tiêu hủy vì dịch tả lợn châu Phi Sóc Trăng tiêu hủy gần 490 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi Sóc Trăng tiêu hủy gần 490 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.