Tình hình thực hiện luật xử lý vi phạm hành chính tại huyện Bình Chánh

Hạnh Vân, Tuấn Anh (VTV9)Cập nhật 14:28 ngày 05/03/2020

VTV.vn - Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã có buổi làm việc tại UBND huyện Bình Chánh về tình hình thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính giai đoạn từ 01/7/2013 đến 31/12/2019

Theo báo cáo, từ tháng 7/2013 đến 31/12/2019, tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành trên địa bàn huyện Bình Chánh là 31.741 quyết định, chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, môi trường, đất đai và xây dựng. Trong số các quyết định này, số quyết định đã thi hành là hơn 26.700 quyết định, đạt tỷ lệ hơn 84%. Số quyết định chưa thi hành xong là gần 5.000 vụ, chiếm tỷ lệ hơn 15%. Nguyên nhân chủ yếu là do đối tượng vi phạm không có khả năng nộp phạt. Đối tượng vi phạm nộp tiền xong nhưng chưa khắc phục hậu quả. Đa số người vi phạm là người tạm trú, thường xuyên di chuyển gây khó khăn cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc xử phạt. Bên cạnh đó,các quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn.

Theo các đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, nguyên nhân thì đã rõ, nhưng cần làm rõ tập trung vào lĩnh vực nào là nhiều. Trong các quyết định bị cưỡng chế thi hành bao gồm hơn 1.400 trường hợp thì quyết định thuộc lĩnh vực nào chiếm đa số. Trong các vi phạm hành chính thì lĩnh vực xây dựng tại huyện nổi lên trong thời gian gần đây, có lúc huyện làm rất mạnh tay, nhưng có lúc kết quả không đạt như mong muốn. Đây cũng là cơ sở để huyện kiến nghị việc sửa luật, tăng mức hình phạt để tạo tính răn đe mạnh hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.