Tổng kết tình hình trật tự an toàn giao thông TP.HCM năm 2019

Hạnh Vân (VTV9)Cập nhật 16:16 ngày 08/01/2020

VTV.vn - Sáng nay 8/1, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghi tổng kết về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị năm 2019.

Đánh giá về tình hình trật tự an toàn giao thông của TP.HCM năm 2019, đại diện Ban An toàn giao thông thành phố cho biết, so với năm 2018, cả 3 mặt là số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương đều giảm. Dù giảm cả 3 mặt nhưng vẫn có 3 địa phương để xảy ra tình trạng người chết tăng từ 10 đến 44% là quận 9, quận Bình Thạnh và huyện Cần Giờ. Đặc biệt, trên địa bàn thành phố không xảy ra ùn tắc giao thông trên 30 phút.

Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp, nguyên nhân một phần là do số lượng phương tiện giao thông cá nhân tiếp tục tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày có 168 ô tô và 868 xe máy đăng ký mới.

Một áp lực nữa mà TP.HCM phải đối mặt là đảm bảo trật tự lòng lề đường. Trong gần 200 tuyến đường thì có đến 29 tuyến đường được đánh giá là phức tạp, 120 tuyến đường đánh giá là có chuyển biến.

Năm 2020 là năm TP.HCM thực hiện chủ đề "Đã uống rượu bia thì không lái xe". Ngoài việc tuyên truyền, thành phố sẽ triển khai thực hiện đề án thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ vào quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.