TP.HCM áp dụng nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho thí sinh

Hạnh Vân (VTV9)Cập nhật 15:09 ngày 08/08/2020

VTV.vn - Làm thế nào để đảm bảo an toàn không chỉ cho thí sinh, đội ngũ cán bộ coi thi, chấm thi và cả bộ phận in sao đề là vấn đề được TP.HCM cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng.

Khử khuẩn, một trong những biện pháp đầu tiên mà điểm thi trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1, TP.HCM thực hiện. Công tác khử khuẩn được Trung tâm Y tế quận hỗ trợ. Để đảm bảo thí sinh không bị ảnh hưởng bởi thuốc sát khuẩn, công tác này phải thực hiện trước 2 ngày diễn ra kỳ thi.

Ngoài việc sát khuẩn, các điểm thi cũng phải chuẩn bị các phương án dự phòng trong tình huống bất ngờ hay có sự cố diễn ra.

TP.HCM có 115 điểm thi với gần 3.200 phòng học. Với từng ấy điểm thi, thành phố huy động 12.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi.

Thành phố cũng đề nghị Bộ GD&ĐT cho phép không tập trung toàn bộ cán bộ chấm thi chung 10 bài thi theo quy chế, nên chia nhỏ theo các tổ đề. Bởi nếu làm theo quy chế, thành phố sẽ phải tập trung cùng lúc hơn 600 nhân sự - không đảm bảo việc giãn cách phòng chống dịch./.

Kế hoạch đảm bảo an toàn cho học sinh thi tốt nghiệp THPT Kế hoạch đảm bảo an toàn cho học sinh thi tốt nghiệp THPT

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, đề nghị tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.