TP.HCM cảnh giác dịch vụ trá hình trong phòng chống dịch Covid-19

Công Trung - Xuân Hoa (VTV9)Cập nhật 10:11 ngày 06/05/2021

VTV.vn - UBND TP.HCM có những chỉ đạo quyết liệt liên quan đến vụ nhà hàng The King tại quận 1, vẫn mở dịch vụ karaoke.

Phó chủ tịch TP.HCM Dương Anh Đức cho biết thêm: trong nhà hàng The King, ngoài việc phát hiện người nước ngoài chưa kết thúc thời gian tự cách ly tại nhà, đoàn công tác còn phát hiện ở đây tập trung rất đông người, tổng cộng đến 98 người. Liên quan tới vụ việc, chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đề nghị rút giấy phép kinh doanh của nhà hàng The King, và đề nghị chủ tịch quận 1 chấp hành nghiêm lệnh của chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Cùng với đó, ông Phong còn truy trách nhiệm của ủy ban nhân dân phường. Và yêu cầu gắn liền trách nhiệm người đứng đầu với công tác phòng chống dịch.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó chủ tịch quận 1 cho biết trong ngày hôm qua, quận 1 đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, trong đó có liên đới trách nhiệm của ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận. Và từ chiều 5-5, công an quận 1 kết hợp với 2 đoàn liên ngành của quận này, cùng với lực lượng 10 phường sẽ ra quân kiểm tra xử lý, trong đó tăng cường kiểm tra 28 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu biến tướng./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.