TP.HCM: Cây xanh trong trường học chưa được quản lý

Minh Anh, Xuân Hoa (VTV9)Cập nhật 13:31 ngày 27/05/2020

VTV.vn - Vấn đề được nhiều người tại TP.HCM quan tâm hiện nay là làm cách nào để đảm bảo an toàn đối với các cây xanh trong trường học?

Mối quan tâm này càng lớn hơn sau vụ việc cây phượng trong sân trường tại TP.HCM bị bật gốc, khiến 1 em học sinh tử vong và nhiều học sinh khác bị thương. Đại diện trường THCS Bạch Đằng thông tin: cây phượng bị bật gốc là một cây phượng vĩ lớn, cao trên 10 mét , đã được trồng cách đây 24 năm. Nguyên nhân bật gốc hiện chưa đc xác định. Nhưng theo thầy hiệu trưởng, thì trước thời điểm cây đổ, cây phượng vẫn tươi tốt, nên nhà trường rất bất ngờ về vụ việc.

TP.HCM đang trong mùa mưa bão, nên vấn đề về giải pháp đảm bảo an toàn trong nhà trường được đặt ra 1 cách bức thiết, vì cây xanh thường có rất nhiều trong các trường, đặc biệt là cây lớn. Thêm vào đó, thông tin mà Sở Xây dựng TP.HCM đưa ra là hiện nay nhiều cây đang được trồng trong các trường là chưa phù hợp.

Trên thực tế thì phượng vĩ được trồng rất nhiều tại các đô thị lớn ở Việt Nam, đặc biệt là trong trường học. Hiện trong sân trường THCS Bạch Đằng, quận 3 còn có thêm 1 cây phượng lớn tuổi hơn cây đã bật gốc. Nhà trường đã đồng ý cho công ty cây xanh đốn bỏ cây.

Về nguyên nhân vụ việc, đại diện Công an quận 3, TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Nhưng trước mắt, các cơ quan chức năng tại TP.HCM cũng yêu cầu các trường có cây xanh trong sân phối hợp với đơn vị quản lý cây xanh, rà soát, kiểm tra lại tính phù hợp của các loại cây này và đưa ra biện pháp xử lý nhằm tránh trường hợp rủi ro tương tự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.