TP.HCM chuẩn bị kỹ càng công tác tiêm vaccine cho trẻ

Hạnh Vân - Tuấn Anh (VTV9)Cập nhật 14:51 ngày 18/03/2022

VTV.vn - Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đã có văn bản gởi các đơn vị giáo dục trên địa bàn về công tác chuẩn bị tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi.

Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM cũng cho biết, đã có hơn 60% phụ huynh khối mầm non đồng thuận với việc cho trẻ tiêm vaccine. Theo Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, dù vẫn chờ hướng dẫn từ Bộ Y tế nhưng TP.HCM đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Trong đó phải kể đến đội ngũ tiêm. Đồng thời cho biết cho biết thành phố có thể tiêm 200.000-300.000 mũi/ngày.

Về phía ngành giáo dục, đại diện Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM khẳng định, dù tỷ lệ đồng thuận ở một số nhóm trẻ còn chưa cao, trẻ không tiêm sẽ không bị ảnh hưởng hay hạn chế các hoạt động học tập. Riêng với học sinh chưa tiêm vaccine, ngành giáo dục sẽ có sự quan tâm, chăm lo để bảo vệ chứ không hạn chế các em học tập tại cơ sở giáo dục cùng các bạn./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.