TP.HCM chuẩn bị ra mắt Trung tâm hồi sức cấp cứu sơ sinh hiện đại nhất

Nhật Phương (VTV9)Cập nhật 15:28 ngày 19/07/2019

Bệnh nhi Nhi đồng 1 (TP.HCM) sẽ được xây mới, trước mắt, gồm 3 khối nhà (13-15 tầng) được triển khai xây dựng từ tháng 7/2019.

VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM sẽ xây dựng trung tâm hồi sức cấp cứu nhi hiện đại nhất phía Nam.

Theo Phó giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1: Từ năm 2015, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã được cấp Giấy phép quy hoạch 1/500 và chấp nhận chủ trương xây mới các khối nhà theo phân kỳ. 

Trong đó, có 3 khối nhà được phê duyệt thi công vào năm 2019, gồm khối nhà số 2 (Trung tâm tim mạch), khối 4A (Khoa khám bệnh và khối ngoại khoa), khối 5B (Trung tâm sơ sinh và khối chuyên khoa nội). Tổng kinh phí đầu tư cho 3 khối nhà này hơn 2.000 tỉ đồng.

Ba khối nhà được thiết kế cao từ 13-15 tầng, với tổng diện tích sử dụng gần 60.000 m2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.