TP.HCM gia tăng nỗi lo thiếu phòng học bậc tiểu học

Nhật Phương (VTV9)Cập nhật 10:05 ngày 26/08/2020

VTV.vn - TP.HCM đã nỗ lực để đảm bảo cho học sinh được đi học lớp 1 đầy đủ. Tuy nhiên điều này cũng làm gia tăng nỗi lo thiếu nghiêm trọng phòng học ở bậc tiểu học.

Đây là một trong những nội dung chính được đề cập trong Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019 - 2020, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 cấp tiểu học do Bộ GD&ĐT chủ trì vừa diễn ra sáng 25/8.

Hai mục tiêu cơ bản của giáo dục tiểu học trên cả nước năm học này là 100% học sinh được học 2 buổi/ngày và sĩ số 35 học sinh/lớp. Thế nhưng nhiều trường học trên địa bàn các quận, huyện tại TP.HCM như quận Gò Vấp, quận 12 đang gặp phải tình trạng quá tải sĩ số khi có lớp học phải tăng lên tới 50 - 55 em/lớp. Việc gia tăng sĩ số có thể giải quyết chỗ học cấp thiết cho học sinh, nhưng cũng gia tăng khó khăn về phòng học của bậc tiểu học.

TP.HCM sẽ nhận trẻ KT3 vào lớp 1 TP.HCM sẽ nhận trẻ KT3 vào lớp 1

VTV.vn - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức khẳng định sẽ nhận trẻ KT3 vào lớp 1 trong năm học 2020-2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.