TP.HCM mở đường lưu thông nông sản từ tái khởi động chợ

Nguyễn Hằng - Thanh Bình (VTV9)Cập nhật 13:17 ngày 23/09/2021

VTV.vn - Cùng với sự hoạt động trở lại của cả 3 chợ đầu mối lớn, TP.HCM đã liên tục kích hoạt nhiều mô hình chợ thích ứng với điều kiện dịch bệnh hiện nay.

Dù mới chỉ phục vụ người dân ở 1 phường và hạn chế số lượng gian hàng, nhưng chợ lưu động đầu tiên trong nội thành TPHCM cũng đủ mang đến những hứng khởi cho người dân ở phường 3, quận 5. Hàng hoá tại chợ cũng được bán với giá rẻ nhờ chủ trương hoạt động phi lợi nhuận của quận 5 và Sở Công thương TP.HCM với mô hình này. Bởi đây không chỉ đơn thuần là một mô hình cung ứng thực phẩm thiết yếu thay thế cho chợ truyền thống mà ở phần lớn các địa phương của thành phố, vẫn chưa thể hoạt động được ngay

Còn đối với chợ dã chiến xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM vừa hoạt động trở lại hơn 1 tuần nay, thì đây còn là một tín hiệu tốt cho những nhà vườn, hộ chăn nuôi trên địa bàn. Bởi có đến ¾ nông sản tại chợ đến từ nguồn cung ứng này. 

60 – 70% thị phần lương thực thực phẩm tại TP.HCM đến từ chợ đầu mối và từ đó lan tỏa ra chợ truyền thống. TPHCM cũng là thị trường tiêu thụ lớn nông sản của các địa phương lân cận. Vì vậy, việc kích hoạt lại chợ đầu mối, chợ truyền thống sẽ có tác động cho cả thị trường nông sản của khu vực phía Nam./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.