TP.HCM triển khai năm học không rác thải nhựa

Đức Hạnh (VTV9)Cập nhật 08:56 ngày 31/08/2019

VTV.vn - Lớp học không rác, trường học không rác là mục tiêu mà tất cả trường học trên địa bàn TP.HCM hướng tới trong năm học 2019 - 2020.

Biến thông điệp thành hành động, nhiều trường tại TP.HCM đã chọn những cách làm khác nhau, nhưng điểm chung là giúp các học sinh hình thành thói quen mới, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.

TP.HCM triển khai năm học không rác thải nhựa - Ảnh 1.

Chiến dịch xanh là hoạt động xuyên suốt diễn ra tại trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng trong năm học này. Trong chiến dịch, học sinh được học về cách thức phân loại rác, khuyến khích sử dụng vật dụng thân thiện với môi trường, bắt đầu từ việc nói không với túi nylon. Đây là hoạt động nằm trong chương trình thi đua của nhà trường. Điểm đặc biệt, không chỉ có học sinh, chiến dịch còn sự đồng hành của các bậc phụ huynh.


TP.HCM triển khai năm học không rác thải nhựa - Ảnh 2.

Tại nhiều trường học khác, bắt đầu từ năm học này, toàn bộ ly nhựa sẽ được thay thế bằng ly giấy. Nhân viên nhà trường chính là những người tiên phong. Trong lễ khai giảng năm học 2019 - 2020, các trường học trên địa bàn thành phố nói không với bóng bay. Các tặng phẩm trong ngày đặc biệt này đều được gói bằng giấy sinh học dễ phân hủy.


Cơ quan nhà nước tại TP.HCM nói không với ly, ống hút nhựa Cơ quan nhà nước tại TP.HCM nói không với ly, ống hút nhựa

VTV.vn - Cơ quan nhà nước tại TP.HCM sẽ không sử dụng ly, ống hút nhựa dùng 1 lần. Đây là nội dung trong kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn TP.HCM.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.