Trải nghiệm ẩm thực độc đáo của người Khmer Bảy Núi

Lân Anh - Tuấn Khôi (VTV9)Cập nhật 09:49 ngày 20/04/2021

VTV.vn - Mời quý vị cùng trải nghiệm những món ăn được mệnh danh là đặc sản lề đường của người Khmer Bảy Núi.

An Giang – một địa phương đa dân tộc, có cả người Kinh, Hoa, Khmer và Chăm. Sự đa dạng đó biểu hiện ở hầu hết các mặt của đời sống. Bằng chứng dễ thấy nhất khi văn hóa ẩm thực của từng dân tộc dù cầu kỳ hay dân dã cũng đều mang phong vị rất riêng, đáng một lần nếm thử. Có thể kể đến các món như: bò nướng, ếch nướng. Ếch ngả vàng phủ lên lớp sa tế, mùi thơm bay cả xóm, kéo chân khách qua đường. Bò nướng ăn cùng với gỏi đu đủ chua chua cay cay... Một vòng trải nghiệm, chi tiêu không quá 50 ngàn đồng cho ít nhất 3 món ăn đặc sản. Mức giá không thể bình dân hơn. Dù vậy, chất lượng và sự kết hợp tinh tế trong ẩm thực thì đủ để du khách săn lùng nếu về Miền Tây và muốn khám phá những sản phẩm du lịch không trùng lắp./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.