Tràn lan điểm kinh doanh xăng dầu trái phép trong khu dân cư

Trâm Anh, Thanh Tân (VTV9)Cập nhật 14:24 ngày 04/06/2020

VTV.vn - Theo quy định pháp luật, xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Thế nhưng, tại Khánh Hòa, tình trạng sang chiết trái phép vẫn diễn ra.

Tại 5 hộ dân mà ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, phát hiện tổng cộng gần 5.000 lít xăng dầu cùng rất nhiều dụng cụ rỗng để thu mua, sang chiết. Các chủ hộ thừa nhận, nguồn xăng dầu này là mua từ các xe bồn. Lâu nay, lợi dụng việc giãn nở xăng dầu, trong quá trình các xe bồn vận chuyển, các tài xế sang chiết xăng dầu từ xe bồn ra các can nhựa, sau đó bán lại cho các đầu nậu đến thu mua với giá rẻ hơn trên thị trường. Xăng dầu "ăn cắp" thường được chứa trong những dụng cụ đơn giản như thùng phuy hay can nhựa và được bán lại cho những người mua lẻ, các tụ bơm mini và ngư dân đi biển. Không chỉ có 5 hộ bị kiểm tra, trên thực tế, tại thành phố Nha Trang, còn hàng chục hộ khác cũng thu mua, tàng trữ, kinh doanh xăng dầu trái phép, thậm chí diễn ra công khai, ngay mặt tiền đường phố.

Vi phạm trong lĩnh vực xăng dầu chia thành nhiều hành vi, với mức xử phạt khác nhau. Chỉ riêng hành vi kinh dầu xăng dầu khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ, có thể bị phạt từ 40-60 triệu đồng. Phạt tiền từ 120-140 triệu đồng đối với hành vi mua bán, vận chuyển, tồn trữ, kinh doanh xăng dầu khi không phải là thương nhân, cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.