Tranh cãi xung quanh hình thức kỷ luật trước toàn trường

Đức Hạnh (VTV9)Cập nhật 14:23 ngày 08/11/2019

VTV.vn - Ý kiến đa chiều về việc 1 nam sinh lớp 8 tại TP.HCM vì có những hành vi nhục mạ người khác trên mạng xã hội bị xử phạt bằng cách bắt đọc bản kiểm điểm trước toàn trường.

Trước sự tấn công của cộng đồng mạng là fan của ban nhạc BTS cũng là đối tượng bị nam sinh này nhục mạ, chửi bới, Trường THCS Ngô Quyền khẳng định việc bắt đọc bản kiểm điểm trước toàn trường là hình thức vừa răn đe lại vừa bảo vệ cho chính nam sinh này.

Từng xử lí không ít vụ việc liên quan đến việc học sinh chửi bới, xúc phạm người khác trên mạng xã hội, lại đang đảm nhiệm vai trò quản lí, ông Huỳnh Thanh Phú cho rằng việc thông báo kỉ luật, yêu cầu học sinh đọc bản kiểm điểm trước toàn trường là không nên. Riêng lí do "để bảo vệ học sinh" trước sự tấn công của cộng đồng fan BTS mà nhà trường đưa ra, ông Phú cho rằng, Ban giám hiệu nhà trường đang chạy theo dư luận.

Những lo ngại về việc sang chấn tâm lí là với nam sinh này có thể xảy ra. Nhưng không phải vì xấu hổ trước đám đông mà vì 1 lí do khác. Với 1 đứa trẻ, nỗi sợ lớn nhất là bị bạn bè xa lánh và kì thị. Chưa kể trong số 2.500 học sinh toàn trường THCS Ngô Quyền, không ít trong số đó là fan của BTS.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.